Lình xình phương án đấu giá mặt bằng chợ hoa Tết Đà Nẵng

Thứ năm, 05/01/2017 10:18

(Cadn.com.vn) - Phương án tổ chức mặt bằng mới để tiến hành đấu giá 164 lô tại khu vực trung tâm Chợ hoa Tết (Quảng trường 2/9- P.Hòa Cường Bắc- Q.Hải Châu) của Sở Xây dựng Đà Nẵng đang vấp phải sự phản ứng gay gắt của các hộ kinh doanh hoa tết. Bởi lẽ, phương án này bộc lộ quá nhiều bất cập, đặt các tiểu thương kinh doanh hoa vào thế dở khóc dở cười.

Nhiều bất cập

Ngày 4-1, một số tiểu thương kinh doanh hoa Tết tại Đà Nẵng đã tới Cty Công viên- Cây xanh Đà Nẵng phản ánh bức xúc xung quanh phương án tổ chức mặt bằng mới Chợ hoa Tết Đinh Dậu 2017. Chị Nguyễn Thị Nga (Q.Hải Châu), buôn bán kinh doanh hoa tiểu cảnh cho biết, mọi năm toàn bộ khu trung tâm của quảng trường TP cho đấu giá, anh trúng thì mang cây hoa cảnh đến bán, tuy nhiên năm nay tổng cộng 164 lô ở khu vực này chỉ dành đấu giá để bán mai, quất. Những loại hoa khác như lan, cúc, tiểu cảnh... đều bị đẩy hết ra rìa xung quanh, trời nắng không nói, mưa nền đất lầy lụa thế này, không thể nào buôn bán được. Chị Nga cho rằng, không thể có sự phân biệt quất, hoa mai được bán ở khu trung tâm, điều kiện thuận lợi còn các loài hoa khác bị đẩy ra rìa, hãy cứ để đấu giá chung như mọi năm, ai trả cao hơn thì được vào buôn bán ở khu trung tâm chợ hoa.

Ngay ông Bùi Tự, người kinh doanh quất cũng phản ứng phương án này. Ông Tự nói: Tôi ở Đà Nẵng, không trồng được quất, phải đi mua lại quất ở các nhà vườn để buôn bán. Bây giờ dồn hết quất về một khu, chẳng may tôi kẹp giữa 2 nhà vườn, tôi làm sao cạnh tranh được.  Phương án thế nào thì cũng phải hài hòa, chứ không phải cứ đấu giá, thu tiền còn người kinh doanh không cần biết họ buôn bán thế nào”.

Ông Nguyễn Hùng Lộc (Hội làm vườn Q.Hải Châu) bức xúc nói, ông kinh doanh mai, quất và cúc bán ở chợ Tết này đã 10 năm nay. Những năm trước, ông Lộc chỉ đấu 1 lô, bán cả 3 loại hoa, giờ đây với phương án này, không lẽ ông phải đấu 3 lô? Chi phí đâu để đấu lô, thuê người bán, người quản lý... Cùng tâm trạng, ông Trần Văn Thọ (P.Hòa Cường Bắc- Q.Hải Châu) cho biết, chợ hoa đó khởi đầu do những người kinh doanh hoa lâu năm như ông đến họp rồi hình thành lên, sau đó quy tụ hoa cảnh các nơi đổ về. Năm nay, Sở Xây dựng lại quy hoạch khu trung tâm cho đấu giá chỉ có mai, quất, trong khi người kinh doanh hoa ở Đà Nẵng không trồng được mai, quất để bán, mà chủ yếu từ các địa phương khác.

Các tiểu thương kinh doanh hoa kiến nghị Sở Xây dựng nên triển khai đấu giá mặt bằng chợ hoa theo phương án như những năm trước, hoặc đưa ra phương án mới hợp lý hơn. Việc triển khai phương án mới, cũng cần thông báo trước từ 3-6 tháng để họ chủ động kế hoạch kinh doanh dịp Tết. Bởi vì trồng hoa cảnh phục vụ Tết không phải chỉ vài ngày, phải đặt hàng từ rất sớm. Đến giờ chỉ còn vài ngày nữa đấu giá người kinh doanh hoa mới được thông báo phương án mới, họ hoàn toàn thụ động, trong khi hoa Tết đã chuẩn bị hết, chỉ cần chờ mặt bằng là chở về bán.

Các tiểu thương kinh doanh hoa phản ánh phương án tổ chức mặt bằng mới theo phân khu quy hoạch chủng loại hoa là bất hợp lý.

Nên theo phương án cũ

Trao đổi với PV, ông Đặng Đức Thứ- Giám đốc Cty Công viên- Cây xanh Đà Nẵng cho biết, phương án tổ chức Chợ hoa Tết ở quảng trường 2/9 do Cty trình, Sở Xây dựng có họp mấy lần và cuối cùng có văn bản chỉ đạo Cty thực hiện “Phương án tổ chức mặt bằng mới”. Phương án này thể hiện bằng sơ đồ, tại khu vực trung tâm Chợ hoa là 164 lô dành đấu giá bán mai, quất, trong khi mọi năm không có phân khu quy hoạch chủng loại hoa. Theo ông Thứ, trong quá trình triển khai, Cty có đề xuất Sở nên thực hiện như mọi năm, chứ không cần thiết phải quy hoạch phân khu chủng loại hoa vì chợ hoa tết diễn ra chỉ có 10 ngày. Tuy nhiên, Sở Xây dựng không đồng ý, vẫn yêu cầu Viện quy hoạch lập sơ đồ phương án tổ chức mặt bằng mới, buộc Cty phải triển khai theo phương án này.

Cũng theo ông Thứ, mấy ngày qua khi thông báo đấu giá, người dân đến liên hệ, đăng ký đấu thầu, khi biết phương án mới, họ phản ứng vì thấy bất cập. Đây là chợ hoa Tết, người ta bán hoa phục vụ Tết là được. Người dân họ mua hoa ở nhiều làng, nhiều chủng loại, kinh phí đâu mà họ đấu mấy lô, bỏ chi phí duy trì mấy nơi bán... Trước tình hình này, Cty đã có báo cáo nhanh gửi Sở Xây dựng đồng thời kiến nghị nên tổ chức cho đấu giá, bốc thăm các lô như những năm trước.

Theo ông Trần Văn Ân, Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp TP Đà Nẵng), khu vực trung tâm quảng trường quy hoạch 82 lô đấu giá bán mai và 82 lô bán quất, tương đương 49 cụm với giá khởi điểm 4,3 triệu/m2. Tuy vậy, theo phản ánh của khách hàng tham gia đấu giá thì họ đã đầu tư trồng các loại hoa ít nhất từ đầu năm để chuẩn bị tham gia chợ hoa Tết. Nhưng đến nay chỉ được đăng ký bán mai, quất, các loại hoa cây cảnh khác không được tham gia, như vậy ảnh hưởng đến đời sống của người trồng hoa, khiến họ bị động hoàn toàn trong việc tham gia chợ hoa.

Hải Hậu